Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giáo phận TP.HCM

Quang Anh, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 19:49 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giáo phận TP.HCM.

VTV.vn - Hôm nay (19/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm Tòa Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Tòa Giáo phận tỉnh Đồng Nai và gặp gỡ một số chức sắc tôn giáo.

Gặp Giáo quản Tông tòa Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua có phần đóng góp quan trọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nỗ lực của đồng bào Công giáo.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican, theo đó sẽ tiến tới nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican từ mức Đặc phái viên không thường trú lên Đặc phái viên thường trú.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân Việt Nam, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chức sắc và đồng bào Công giáo trong những năm qua đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúc đồng bào Công giáo năm mới an lành, cùng các tôn giáo khác phát huy truyền thống gắn bó, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển đất nước.

Thăm Hồng y Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh và năm mới, mong Hồng y trường thọ, an lành, tiếp tục dẫn dắt bà con giáo dân đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hồng y vui mừng trước những bước phát triển của đất nước, đặc biệt nhấn mạnh những bước tiến trong công tác bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ. Điều này thể hiện qua việc phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, xã hội, với việc Quốc hội lần đầu tiên có nữ chủ tịch, cũng như nhiều lãnh đạo nữ trong bộ máy Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Cùng ngày, tại tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tòa Giáo phận Xuân Lộc - nơi có trên 1 triệu giáo dân tại hơn 270 giáo xứ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng ấm, sự hiếu khách của các chức sắc cùng bà con giáo dân, đồng thời gửi tới các vị chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân lời chúc Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngày Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng của đồng bào công giáo mà còn là một hoạt động văn hóa cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những hoạt động bác ái xã hội mà giáo phận Xuân Lộc đã thực hiện thời gian qua, đặc biệt là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn giáo phận đồng hành cùng dân tộc, đưa niềm tin của Thiên Chúa đi vào cuộc sống, hướng cho người dân đến những điều tốt đẹp để mỗi giáo dân tốt là công dân tốt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký IPU Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký IPU

VTV.vn - Sáng nay (17/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Martin Chungong - Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước