Chủ tịch Quốc hội dự chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 07:47 GMT+7

VTV.vn - Tối 25/8, Chương trình giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị" lần thứ 3 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị" có sự tham dự của 3 nước có chung đường biên giới với Việt Nam gồm Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia lần đầu tiên của các đại biểu đến từ Myanmar và Thái Lan.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý nghĩa của chương trình giao lưu lần này, góp phần chủ động đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhấn mạnh 6 nước tham dự chương trình giao lưu cùng có chung dòng sông Mekong, cùng có chung khát vọng về hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn lực lượng bảo vệ biên giới các nước trong tiểu vùng sẽ cùng nhau thực hiện tốt các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh khu vực; cùng nhau xây dựng đường biên giới chung giữa các nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' lần thứ 3 Giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị" lần thứ 3

VTV.vn - Sự kiện nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia có chung dòng sông Mekong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước