Chủ tịch Quốc hội dự lễ phát động Tết trồng cây tại Hải Dương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/02/2018 20:57 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

VTV.vn - Sáng nay (6/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây mùa Xuân tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền, huyện Cẩm Giàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phải xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách, không chỉ cho hôm nay, mà cho cả các thế hệ mai sau.

Ghi nhận những thành quả mà Hải Dương đã đạt được trong đó trung bình mỗi năm tỉnh đã chăm sóc, bảo vệ trên 11.000 ha rừng; trồng trên 1.000.000 cây phân tán, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng để bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo vệ chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hải Dương hướng dẫn và vận động nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Đinh Dậu Phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu

VTV.vn - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước