Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và Bulgaria

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 21:31 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria, bà Tsveta Karayancheva. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

VTV.vn - Bên lề IPU 138, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ song phương với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Karayancheva và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jayasuriya.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Karayancheva, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Bulgaria trong nhiều năm qua đã giúp Việt Nam đào tạo hơn 4.000 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Đội ngũ này chính là tài sản vô giá, là nhân tố tích cực góp phần gắn kết hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên khuyến khích các cơ sở đào tạo của hai nước hợp tác trực tiếp, tăng số học bổng hàng năm cho chương trình đại học và trên đại học.

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và Bulgaria - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Karu Jayasuriya. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại cuộc tiếp gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jayasuriya, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka vào tháng 4 năm ngoái. Nhấn mạnh hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần đẩy mạnh khai thác, nhất là đối với các lĩnh vực chủ chốt như dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hàng không, dệt may, da giày, chế biến và phân phối nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước