Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh trống khai giảng tại TP.HCM

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 20:38 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh tiếng trống đầu tiên khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Sáng 5/9, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, quan tâm thúc đẩy giáo dục các kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học để thích ứng với cuộc sống, nhất là mục tiêu đào tạo "công dân toàn cầu".

Trong không khí của ngày toàn dân đều hướng đến việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, Chủ tịch Quốc hội đã đánh tiếng trống đầu tiên khai giảng năm học mới. Ôn lại lịch sử của trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngôi trường hơn 90 năm tuổi không chỉ tự hào về thành tích học tập mà còn tự hào là cánh chim đầu đàn của phong trào học sinh - sinh viên. Ngày 9/1/1950 đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành ngày truyền thống của học sinh - sinh viên cả nước. Sự hy sinh của cậu học trò Trần Văn Ơn đã làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, trở thành biểu tượng của ý chí đấu tranh và lòng tự hào dân tộc của bao thế hệ học sinh, sinh viên.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ trước, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong hôm nay không chỉ học giỏi mà còn được rèn luyện toàn diện với nhiều hoạt động phong trào sôi động. Năm học vừa qua, các em học sinh của trường đã đạt 6 giải quốc tế, 66 giải quốc gia và nhiều giải khu vực. Đây là những minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo con người toàn diện, vừa có năng lực chuyên môn, vừa được trau dồi về lý tưởng, đạo đức lối sống để trở thành những công dân có ích mà nhà trường đang hướng tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, để trở thành địa phương đi đầu trong việc thí điểm các đề án, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết của trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Khai giảng năm học mới: Học sinh là trung tâm Khai giảng năm học mới: Học sinh là trung tâm

VTV.vn - Những năm gần đây, lễ khai giảng năm học mới của các trường đã cắt bớt các nghi thức rườm rà, lấy học sinh làm trung tâm và không được báo cáo thành tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước