Chú trọng cơ cấu lại ý thức công vụ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 19:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp thường kỳ quý IV/2019 của Hội đồng tư vấn chính sách, tài chính, tiền tệ quốc gia diễn ra sáng 27/12.

Năm 2019 được đánh giá là năm thành công của điều hành kinh tế vĩ mô. Để có kết quả này, trước tiên do sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như sự quyết tâm của các Bộ ngành. Đây còn là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội đặt ra. Thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán, cán cân thanh toán thặng dư ở mức cao, đã có sự phối hợp tốt giữa chính sách tài chính và tiền tệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm tới, Quốc hội đã đặt mục tiêu GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4% trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài chính, tiền tệ với trọng tâm cơ cấu lại ý thức công vụ nhằm đạt mục tiêu Quốc hội giao.

Hội đồng cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục bám sát các diễn biến kinh tế, chính trị trong khu vực và trên thế giới để kịp thời có đối sách nhằm giảm các tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước. Chính phủ, các bộ, ngành cần đẩy nhanh xây dựng cơ sở pháp lý cho kinh tế chia sẻ, kinh tế số nhằm tận dụng những cơ hội để khơi thông các động lực cho nền kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

ADB bất ngờ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ADB bất ngờ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VTV.vn - Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho năm 2019 và 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước