Chưa thể nhận định được khả năng phục hồi của phi công Anh nhiễm COVID-19

PV-Thứ năm, ngày 07/05/2020 22:56 GMT+7

Ảnh minh họa: Một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện

VTV.vn - Bệnh nhân số 91 là nam phi công người Anh đã trải qua ngày thứ 50 trong quá trình điều trị và tình trạng bệnh liên tục có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân số 91 (nam phi công người Anh) ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tràn khí màng phổi phải lượng ít, đang tiếp tục dẫn lưu, lọc máu, tiếp tục thở máy, tiên lượng còn rất nặng.

Từ thời điểm nhập viện đến nay, bệnh nhân đã ở ngày thứ 50 trong quá trình điều trị, trong đó có 32 ngày điều trị ECMO, tình trạng bệnh liên tục có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.

Dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ Bộ Y tế, bệnh nhân đang được Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp điều trị bằng các kỹ thuật hiện đại nhất gồm ECMO, thở máy, lọc máu… Các bác sĩ chưa thể nhận định được khả năng phục hồi của người bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước