Chưa thể xử phạt mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc

Tài Phan, Văn Viện (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 01/08/2016 16:52 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, việc xử phạt mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc đã có nhưng chưa thể thực thi triệt để do các tuyến đường gom dành cho các xe này hiện vẫn chưa hoàn thiện.

Điển hình là tuyến đường từ Hà Nội - Bắc Ninh hoàn toàn không có đường gom nên cảnh sát giao thông cũng không thể xử phạt. Tuyến đường từ Bắc Ninh - Bắc Giang dù có đường gom nhưng vẫn có nhiều người vi phạm vì nếu vào đường này, người dân sẽ phải đi vòng tới 10km, xa gấp 2 lần so với đường cao tốc. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục đường gom còn dang dở, thu hẹp diện tích đường gây mất an toàn; hầm chui ngập nước, dễ xảy ra tai nạn.

Nếu điều khiển xe mô tô, xe máy vào đường cao tốc sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng thay vì chỉ phạt 200.000 - 400.000 đồng như trước đây. Thậm chí, người điều khiển phương tiện có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Tuy nhiên, trước thực tế trên, người dân chỉ có thể lựa chọn đi trên đường cao tốc cùng các phương tiện khác.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước