Chương mới trong hợp tác WEF - Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 20:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp GS. Klaus Schwab, người sáng lập - Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (13/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab - Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Thủ tướng cảm ơn Giáo sư Klaus Schwab đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN, đồng thời cho biết, theo thống kê từ Diễn đàn Kinh tế thế giới, đã có 8.000 tin bài trên báo quốc tế, hơn 7 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội và 90.000 lượt người xem trực tuyến các phiên thảo luận về Hội nghị lần này. Những con số thống kê gấp nhiều lần các Hội nghị khu vực trước đây khẳng định sự quan tâm của truyền thông khu vực và quốc tế tới Hội nghị. Thủ tướng đánh giá, thành công của Hội nghị đã mở ra chương mới trong hợp tác giữa WEF và Việt Nam.

Giáo sư Klaus Schwab cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ tính hiệu quả trong công tác tổ chức diễn đàn lần này. Các khách mời diễn đàn phản hồi rất tích cực về công tác tổ chức và nội dung; đánh giá đây là diễn đàn thành công nhất từ trước đến nay với các phiên họp có tính tương tác rất cao. Ông cũng cho biết, hiện tại, có thể chưa đánh giá hết tác động to lớn của diễn đàn lần này nhưng chắc chắn thông tin về Hội nghị WEF ASEAN trên các phương tiện truyền thông còn tăng mạnh hơn nữa, sẽ tác động mạnh tới Chính phủ và công chúng Việt Nam và ASEAN về Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này sẽ giúp ASEAN có thêm nhiều sáng kiến trong hợp tác phát triển trong lĩnh vực này.

Giáo sư Klaus Schwab cũng tái khẳng định rằng tới đây, Diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ xây dựng một trung tâm nghiên cứu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước