Chương trình "Kỹ năng đặc định" dành cho lao động Việt Nam sang Nhật

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 05/08/2019 11:11 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ hợp tác để tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định với 8 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yamashi Takashi đã cùng trao bản ghi nhớ hợp tác về khung pháp lý thực hiện chương trình lao động kỹ năng đặc định.

Tư cách lưu trú mới kỹ năng đặc định dành cho lao động nước ngoài đến Nhật làm việc được xem là cách giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng tại nước này.

Theo thông tin mà Đại sứ quán Nhật Bản cung cấp trong buổi hội thảo mới đây tại Hà Nội, cơ chế kỹ năng đặc định khác với hình thức thực tập của chương trình thực tập kỹ năng, cơ chế này nhằm tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có một trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định, có khả năng làm việc ngay nhằm giải quyết khẩn cấp vấn đề thiếu hụt lao động của Nhật Bản.

Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

VTV.vn - 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sẽ có cơ hội sang Nhật Bản học tập và làm việc với mức thu nhập cao vào cuối năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước