Chuyến gạo cứu trợ đầu tiên tới Mường Lát, Thanh Hóa

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/09/2018 10:18 GMT+7

VTV.vn - Tối 5/9, chuyến gạo cứu trợ đầu tiên đã theo đường thủy dọc sông Mã để đến với huyện Mường Lát, Thanh Hóa, nơi đang bị cô lập do mưa lũ, đường giao thông chính bị vùi lấp.

2 xuồng máy chở hơn 3 tấn gạo, sau 4 giờ đã cập bến Mường Lát trong chờ đợi của tất cả người dân.

Mường Lát bị cô lập ngày thứ 8, lương thực dự trữ trong nhân dân không còn, nước sinh hoạt rất khan hiếm, các công trình ống dẫn nước từ suối đều bị vỡ. Số gạo này cũng chỉ đảm bảo cuộc sống người dân vài ngày.

Vì đường phía trước hiểm trở, rừng núi và ban đêm nên mỗi xe máy chỉ chở được 1 bao gạo, tất cả các lực lượng địa phương đã được huy động đảm bảo sẽ chuyển gạo đến cho nhân dân sớm nhất.


Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng lũ Mường Lát, Thanh Hóa Lễ khai giảng đặc biệt tại vùng lũ Mường Lát, Thanh Hóa Tiếp tế gạo bằng đường sông lên Mường Lát, Thanh Hóa Tiếp tế gạo bằng đường sông lên Mường Lát, Thanh Hóa Thanh Hóa: Huyện Mường Lát tan hoang sau mưa lũ, sạt lở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát tan hoang sau mưa lũ, sạt lở

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước