Chuyên gia Mỹ: Hà Nội là lựa chọn hoàn hảo cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai

Trường Sơn – Tuấn Trung – Phi Hùng (Thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 11:22 GMT+7

Ông Brian Eyler - Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, Mỹ

VTV.vn - Hà Nội là được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho thượng đỉnh Mỹ - Triều. Bằng cách lựa chọn Hà Nội, các bên liên quan đang gửi đi một thông điệp tích cực về hòa bình.

Theo khẳng định của ông Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson, Mỹ khi trả lời phỏng vấn phóng viên THVN tại Mỹ, Hà Nội là lựa chọn hoàn hảo cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Bằng cách lựa chọn thủ đô của Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên đang gửi đi một thông điệp tích cực về hòa bình.

Sau đây là phần phỏng vấn của phóng viên Trường Sơn với Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Stimson:

Thưa ông Brian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khi đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội có nói rằng: “Lịch sử quan hệ Mỹ - Việt phản ánh khả năng tạo dựng hoà bình và thịnh vượng”. Theo ông, Bộ Ngoại giao Mỹ muốn gửi thông điệp gì ở đây?

Hà Nội là một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc thuộc đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Địa điểm này cho thấy câu chuyện về di sản của mối quan hệ Mỹ - Việt, vốn không có xuất phát điểm hoà bình. Nhưng sau đó, Mỹ và Việt Nam đã cùng làm việc trong nhiều thập kỷ để chuyển đổi sang mối quan hệ rất hoà bình và hiệu quả.

Hà Nội là địa điểm mang tính biểu tượng. Việc Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh này có thể gửi đi một thông điệp rằng, quan hệ Mỹ - Việt có thể là một hình mẫu để Mỹ và Triều Tiên theo đuổi, nhằm xây dựng một mối quan hệ chính trị, kinh tế hoà bình và hiệu quả.

Trong vòng 3 năm qua, chúng ta thấy Việt Nam rất tích cực trong việc đăng cai các sự kiện quốc tế lớn, như thượng đỉnh APEC và các sự kiện liên quan chẳng hạn... Theo tôi biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm hiệu quả tới Việt Nam. Ông Trump rất ấn tượng về Việt Nam cũng như khả năng tổ chức tốt các sự kiện quốc tế lớn của Việt Nam. Do đó, nếu nhìn vào một hồ sơ tốt như vậy, Hà Nội là một lựa chọn rất phù hợp cho cuộc gặp thượng đỉnh, ít nhất là với phía Mỹ.

Còn phía Triều Tiên thì sao? Tại sao Việt Nam, cụ thể là Hà Nội? Lý do có thể là gì, thưa ông?

Thực ra có nhiều nước có lịch sử quan hệ ngoại giao tốt với Triều Tiên. Việt Nam là một trong những nước đó. Tôi thậm chí còn hơi ngạc nhiên là thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tại sao không diễn ra tại Việt Nam, nếu xét đến lịch sử Việt Nam như là một quốc gia tiên phong vì hoà bình tại Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và rộng hơn là trên thế giới.

Dường như là cả Mỹ và Triều Tiên đều muốn gửi đi thông điệp khi lựa chọn Hà Nội là địa điểm gặp gỡ thượng đỉnh?

Chắc chắn rồi. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể gửi đi thông điệp. Sự kiện này phản ánh rằng, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ - Việt đang đóng vai trò hiệu quả trong tiến trình kiến tạo hoà bình, trong quá trình phi hạt nhân liên quan tới nhiều quốc gia... Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện khả năng tổ chức tốt các sự kiện lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam sẽ giữ vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2020 tới. 

Việt Nam và các quan chức Việt Nam liên quan tới sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ có thể chứng minh Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu trong hợp tác đa quốc gia và góp phần tăng cường sự hợp tác đa quốc gia này cũng như thể hiện vai trò quan trọng của Đông Nam Á như một địa điểm lý tưởng có thể quy tụ các quốc gia còn đang phân tán, tạo điều kiện để các quốc gia này cùng làm việc nhằm hướng tới một tương lai hoà bình.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước