Chuyên gia quốc tế mong muốn hỗ trợ Việt Nam chấm dứt nạn buôn bán người

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/07/2019 14:10 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia quốc tế bày tỏ mong muốn sẽ hỗ trợ Việt Nam chấm dứt nạn buôn bán người, bằng cách phối hợp điều tra và hỗ trợ nạn nhân trở về.

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người vừa diễn ra sáng nay (30/7) tại tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cách thức hoạt động của các đường dây tội phạm, phòng chống tội phạm mua bán người. Đại diện của 22 tỉnh thành đã tham dự sự kiện. 

Chuyên gia quốc tế mong muốn hỗ trợ Việt Nam chấm dứt nạn buôn bán người - Ảnh 1.

Một vở kịch nói tái hiện không gian quen thuộc ở các bản làng, nhiều người đã trở thành nạn nhân bị mua bán người theo cách như vậy. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả đến người dân. 

Tại lễ mit tinh, những báo cáo về tình hình và giải pháp ngăn chặn tội phạm mua bán người tiếp tục đặt ra vấn đề cần phải tăng cường các giải pháp để kiểm soát các đường dây tội phạm buôn người xuyên quốc gia. Trung bình mỗi năm có 1.000 nạn nhân, 90% là phụ nữ và trẻ em. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, điện thoại để tìm kiếm các nạn nhân. Các chuyên gia quốc tế bày tỏ mong muốn sẽ hỗ trợ Việt Nam chấm dứt nạn buôn bán người, bằng cách phối hợp điều tra và hỗ trợ nạn nhân trở về.

Sau lễ mít tinh, các đại biểu tham dự đã cùng đi bộ diễu hành trên đường phố, gửi thông điệp mạnh mẽ: Vì một cuộc sống an toàn không có mua bán người. Những nạn nhân mua bán người sẽ được hỗ trợ trở về và hòa nhập với cộng đồng. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước