Cô giáo ở Hà Giang bị liệt không phải do tiêm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/07/2017 20:24 GMT+7

TS.BS Dương Minh Tâm - Viện Sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các chuyên gia đầu ngành y tế đã kết luận, cô giáo ở Hà Giang bị liệt nửa người hoàn toàn không phải do tiêm thuốc vào mông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến vụ việc một cô giáo ở Hà Giang bị liệt nửa người sau một mũi tiêm được các trang mạng xã hội chia sẻ trong những ngày qua với thông tin cho rằng là do tiêm, Hội đồng chuyên môn liên viện đã được thành lập để xác định nguyên nhân.

Sau 3 lần hội chẩn, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân đội 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã kết luận ca bệnh là do "hội chứng liệt 2 chi dưới ngoại biên, có yếu tố rối loạn phân ly đồng diễn", tức nguyên nhân hoàn toàn không phải do tiêm thuốc Nefopam 20mg vào mông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Hiện thể trạng của bệnh nhân đã tốt hơn, các ngón chân trái bắt đầu hồi phục vận động. Dự kiến, bệnh nhân sẽ đượcđiều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nẹp chân robot dành cho bệnh nhân liệt Nẹp chân robot dành cho bệnh nhân liệt

VTV.vn - Khi sử dụng chiếc nẹp chân robot, bệnh nhân có thể tập đi lại trên một máy chạy bộ đặc biệt có thể hỗ trợ trọng lượng cơ thể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước