Có hay không sai sót trong vụ Chánh Văn phòng Tòa án huyện ở Hòa Bình bị bắt sau 26 năm truy nã?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/12/2019 20:03 GMT+7

VTV.vn - Sự việc khó tin ở Hòa Bình đặt ra câu hỏi về công tác truy nã, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là cơ quan ra quyết định truy nã.

Năm 1993 có lệnh truy nã nhưng từ năm 1994-1999, Nguyễn Quang Huy vẫn học và được kết nạp Đảng tại địa phương là phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Từ đó đến nay, Nguyễn Quang Huy làm việc ở Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy rồi sang Tòa án nhân dân huyện Cao Phong. Với quá trình sinh sống và công tác như vậy, tại sao Nguyễn Quang Huy vẫn có thể làm được các thủ tục lý lịch tại địa phương. Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình lý giải bởi địa phương không hề biết việc này.

Theo quy định, từ năm 2012, cán bộ được tuyển dụng làm việc trong ngành tòa án sẽ phải có lý lịch tư pháp. Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, anh Huy được tuyển dụng từ năm 2000 nên không theo quy định này và cơ quan tuyển dụng lại là Sở Tư pháp Hòa Bình nên Tòa án tỉnh chỉ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ sau này.

Theo quy định, quyết định truy nã sẽ phải gửi đến công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện - nơi đăng ký thường trú, tạm trú nơi ở và quê quán của người bị truy nã. Các cơ quan ra quyết định truy nã thường phải phối hợp rất chặt chẽ với công an cấp phường, xã và theo hàng tháng, quý, năm sẽ có báo cáo trao đổi thông tin còn bao nhiêu đối tượng truy nã chưa bắt được. Như vậy, thật khó hiểu khi suốt 26 năm, trường hợp Nguyễn Quang Huy vẫn sinh sống tại địa phương, có thể lọt qua rất nhiều khâu của nhiều cơ quan chức năng đến như vậy.

Ngoài công an phường, xã, quyết định truy nã còn phải được gửi đến không dưới 10 cơ quan có liên quan. Công an Hòa Bình là cơ quan ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Huy. Đây là đơn vị nắm hồ sơ và sẽ tập hợp thông tin từ các cơ quan khác. Vấn đề đặt ra ở đây là quyết định truy nã Nguyễn Quang Huy đã được gửi đến các cơ quan chức năng hay chưa? Liệu có sai sót trong công tác truy nã của địa phương để dẫn tới nhiều cơ quan không hề biết đến thông tin truy nã của đối tượng.

Hòa Bình: Trốn truy nã 26 năm dưới mác chánh văn phòng tòa án huyện Hòa Bình: Trốn truy nã 26 năm dưới mác chánh văn phòng tòa án huyện

VTV.vn - Trong thời gian lẩn trốn truy nã, Huy vẫn sinh sống tại Hòa Bình chứ không sang địa bàn khác, thậm chí còn vào làm việc trong cơ quan nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước