Cố Thị trưởng Trần Văn Lai - Người đặt tên cho các đường phố Hà Nội

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ ba, ngày 20/08/2019 10:59 GMT+7

VTV.vn - Tháng 3/1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp và lập ra chính phủ Trần Trọng Kim, bác sĩ Trần Văn Lai đã được mời làm Thị trưởng Hà Nội và chính thức nhậm chức ngày 20/7/1945.

Tại vị chưa đầy một tháng cho đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, ông đã thực hiện một loạt cải cách nhằm thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội, bao gồm việc sửa đổi và hệ thống lại tên đường, phố nhằm trả lại giá trị lịch sử cho các địa danh Hà Nội.

Nhân dịp kỉ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, chúng ta hãy cùng nhìn lại một đóng góp quan trọng của vị cố Thị trưởng và cũng là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đầu tiên trong việc xóa bỏ vết nhơ nô lệ của thực dân Pháp trên thủ phủ đất Đông Dương.

Xuất hiện “hố tử thần” sâu khoảng 2m trên đường phố Hà Nội Xuất hiện “hố tử thần” sâu khoảng 2m trên đường phố Hà Nội

VTV.vn - Chiều qua (8/5), một hố sụt lún sâu khoảng 2m đã xuất hiện trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước