Cố tình để... bị lừa: Làm thế nào để triệt tiêu sự thiếu minh bạch trong đấu thầu?

Vấn đề hôm nay-Thứ ba, ngày 05/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Giữa bối cảnh xã hội đang có những yêu cầu cấp bách, nhiều kẻ gian đã vô tư lợi dụng điều này nhằm trục lợi cho bản thân. Làm thế nào để triệt để loại trừ tham nhũng?

Khi đi mua hàng, chắc chẳng ai trong chúng ta muốn bị mua "hớ" còn khi đã mua "hớ" thì chẳng mấy dễ chịu, cảm giác như đang bị lừa đảo vậy. Thế nhưng, thực tế xã hội đã chứng minh rằng có những người "cố tình" để bị lừa, bị "hớ" gấp nhiều lần giá trị thật của sản phẩm, nhưng lại thấy vui. Bởi lẽ, đó là cách để họ ăn chia chênh lệch, chuyển tiền từ túi nhà nước sang túi riêng của mình.

Mới đây, khi cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, mỗi người dân đồng lòng quyên góp, ủng hộ từng chút một, lại có những kẻ trắng trợn bòn rút hàng tỷ đồng công bằng cách thổi giá thiết bị xét nghiệm Sars-Cov-2. Do đòi hỏi cấp bách, việc mua sắm này được thực hiện theo cách thức chỉ định thầu để rút ngắn thời gian đấu thầu. Nhưng chính từ đây, sự thiếu minh bạch, nâng khống giá trị gói thầu để trục lợi đã nảy sinh.

Bắt tay thông đồng để nâng giá nguồn sản xuất thiết bị, bòn rút tiền nhà nước, thiếu minh bạch, triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu là nội dung được bàn luận qua chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng ngày 4/5/2020, với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mời độc giả quan tâm theo dõi qua VIDEO:

Vấn đề hôm nay - 04/5/2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước