Coi chừng rước họa vào thân vì nhận hàng không rõ nguồn gốc

Lê Tứ - Anh Thư (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 10:36 GMT+7

VTV.vn - Về vụ cài chất nổ trong micro để gây thương tích cho một gia đình ở quận Tân Phú, TP.HCM vào dịp cận Tết, cơ quan chức năng đã bắt được nghi can và làm rõ vụ việc.

Vào ngày 27 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, một cặp vợ chồng ở quận Tân Phú, TP.HCM nhận được món hàng giao từ tài xế Grab. Dù không biết ai gửi, vợ chồng này vẫn nhận. Khi mở hàng ra, thấy là chiếc micro hát karaoke giống sản phẩm mình đã từng dùng và giá trị thấp, cả hai đã mang vào nhà, cắm điện bật lên và hát. Người vợ và đứa con bị thương, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thuốc nổ đã được cài trong micro này. Sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác là điều cần lên án, nhưng qua vụ việc này, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác khi nhận hàng không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp giao gửi, nhận hàng hóa thông thường như trên, các luật sư cho rằng nên làm một số thao tác cơ bản để kiểm chứng. Nếu người gửi không rõ ràng, không liên lạc được, hãy thẳng thừng từ chối. Nếu người gửi là người mình biết nhưng ít có trao đổi, tiếp xúc hay giao dịch, người dân cần gọi lại xác nhận. Nếu người này xác minh là không phải mình gửi, cần cảnh giác trường hợp mạo danh.


Nghi án đặt thuốc nổ trong micro hát karaoke Nghi án đặt thuốc nổ trong micro hát karaoke

VTV.vn - Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang điều tra làm rõ nghi án đặt thuốc nổ trong chiếc micro hát karaoke khiến hai mẹ con bị trọng thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước