Con đường nhiều năm không ánh sáng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 10:01 GMT+7

VTV.vn - Tối đến không nhìn thấy đường, ai cũng ngại đi vào dù đường rộng tới 8 làn xe. Đó là đường Mai Chí Thọ, ở quận Long Biên Hà Nội.

Con đường mới làm xong được 2-3 năm nay nhưng vào buổi tối thì không có đèn đường. Tình trạng này không chỉ gây nguy cơ tai nạn giao thôn cho người đi đường, mà thậm chí một số kẻ gian còn lợi dụng bóng tối gây ra nhiều vụ cướp giật.

Nhiều người dân sinh sống gần con đường cho biết, tình trạng này kéo dài đã nhiều năm nay. Con đường Mai Chí Thọ hiện đã lắp đặt đè nhưng lại không có điện để thắp sáng.

Đường Mai Chí Thọ nằm trong quy hoạch của khu đô thị mới Việt Hưng. Chủ đầu tư của tuyến đường này là Ban quản lý dự án số 11, thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD. Đại diện đơn vị này lý giải, việc chậm trễ bàn giao hệ thống chiếu sáng để đưa vào sử dụng do đơn vị điện lực trong quá trình thi công tuyến cáp ngầm 110kV đã làm hỏng hệ thống cáp và cột đèn chiếu sáng.

Vậy nếu đúng như cam kết của chủ đầu tư, sẽ không còn lâu nữa những hình ảnh nguy hiểm có thể sẽ không còn xuất hiện trên đường Mai Chí Thọ. Người dân tại đây có thể được đón một cái Tết bình yên và sáng sủa.

Mặc dù việc thi công và lắp đặt một con đường to rộng và có chiều dài gần 2km như Mai Chí Thọ sẽ cần có thời gian để hoàn thiện các gói thầu. Nhưng có phải là quá chậm trễ hay không khi có những người dân phải chờ tới 3 năm mới có hệ thống chiếu sáng để phục vụ việc đi lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước