Công điện khẩn về việc ứng phó sự cố cháy rừng tại các tỉnh miền Trung

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 15:39 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký công điện khẩn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc ứng phó sự cố cháy rừng tại các tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất; phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, an toàn của hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.


Vì sao cháy rừng dễ xảy ra ở Trung Bộ? Vì sao cháy rừng dễ xảy ra ở Trung Bộ? Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV chữa cháy rừng Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV chữa cháy rừng EVN khắc phục sự cố cháy rừng, lưới điện 500kV Bắc - Nam đã đảm bảo cấp điện EVN khắc phục sự cố cháy rừng, lưới điện 500kV Bắc - Nam đã đảm bảo cấp điện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước