Công điện ứng phó với mưa lũ khu vực Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/08/2019 22:06 GMT+7

Mưa lớn gây thiệt hại hàng trăm ha hoa màu tại Đắk Nông. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt...

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các Bộ, ngành. Cụ thể:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân vùng bị ngập lụt, chia cắt. Tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

- Triển khai lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

- Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn hạ du. Các hồ ở biên giới cần chia sẻ, thông báo kịp thời với cơ quan chức năng của Campuchia để bảo đảm không gây biến động dòng chảy đột ngột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước