Công điện về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/02/2018 13:13 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 2/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại; đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT đề nghị các tỉnh thành thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện để người dân, nhất là ở vùng núi biết, chủ động phòng chống. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt trâu, bò để tránh rét; chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Tuân thủ chặt chẽ lịch xuống giống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ tình hình thời tiết để cho học sinh nghỉ học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước