Công tác dân vận góp phần bảo vệ an ninh

Kênh Truyền hình ANTV-Thứ hai, ngày 11/03/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chiều nay (11/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; 5 năm Chương trình hành động số 22 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến, các cách làm hay sáng tạo trong công tác dân vận khéo đã hướng tới cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm và tự giác tham gia. Đây chính là yếu tố quyết định nhất trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào, các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn theo hướng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước