Công tác PCCC tại các chung cư chưa thực sự được quan tâm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 14:41 GMT+7

Mặt nạ chống độc là một trong số thiết bị hữu ích trong các sự cố hỏa hoạn.

VTV.vn - Nhiều chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng vẫn vi phạm quy định PCCC, trong khi người dân cũng chưa thực sự quan tâm đến các biện pháp cũng như kỹ năng, thiết bị cứu hộ.

Dù chưa để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Nhưng vụ cháy chung cư Carina Plaza cũng là hồi còi báo động cho nhiều chung cư cao tầng tại Hà Nội.

Đáng chú ý hơn, theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, hiện trên địa bàn thủ đô có tới 17 công trình chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng nhưng còn vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.

Trong khi đó, mặc dù được khuyến cáo nên trang bị các thiết bị cứu hộ PCCC đơn giản như băng dính, mặt nạ phòng độc hay chuông báo cháy nhưng nhiều người dân vẫn chưa thực sự quan tâm.

Với tốc độ xây dựng các tòa nhà chung cư ngày càng lớn, rõ ràng việc đảm bảo PCCC là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định pháp luật của chủ đầu tư và ý thức của người dân về việc PCCC hiện nay ra sao? 

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có những trao đổi cụ thể và một số khuyến cáo để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố hỏa hoạn:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước