Công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, Đảng đã kỷ luật không dưới 20 cán bộ cao cấp từ mức khiển trách trở lên.

Một thông tin đáng chú ý được nhiều tờ báo đăng tải vào cuối tuần qua đó là: Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng.

Ngay sau đó, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp thông qua Nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.

Theo báo Nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra hai vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng: đó là việc góp vốn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank); và tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan đến dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Thông tin trên nhiều tờ báo cho biết, cuối năm 2008, ông Đinh La Thăng khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký thỏa thuận để trở thành cổ đông, đối tác chiến lược tham gia góp vốn 20% tại OceanBank. Tổng số tiền mà PVN đã gửi vào OceanBank là 800 tỉ đồng đến nay không thể thu hồi. Cùng với đó, ông Đinh La Thăng cũng bị điều tra do liên quan đến những khoản thua lỗ, thất thoát tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) liên quan đến Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt - Ảnh 1.

Vì thế, với tiêu đề "Kiên quyết, nghiêm minh và đúng mực", tờ Nhân dân bình luận: Điều này một lần nữa khẳng định tinh thần của Đảng ta trong xử lý cán bộ sai phạm, bất kể người đó là ai, giữ cương vị, trọng trách gì. Quan điểm này đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh: Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, Đảng đã kỷ luật không dưới 20 cán bộ cao cấp từ mức khiển trách trở lên, cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt, không có vùng cấm và không bị bất cứ sức ép và sự can thiệp nào. 

Có công thì thưởng, có tội thì phạt là phương châm nhất quán trong chính sách khen thưởng, kỷ luật của Đảng và Nhà nước. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đinh La Thăng Đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đinh La Thăng Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng Kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đinh La Thăng, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Kỷ luật cảnh cáo đồng chí Đinh La Thăng, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước