Công viên Tuổi trẻ xuống cấp nghiêm trọng và bị sử dụng sai mục đích

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/08/2018 09:13 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, khu vui chơi của Công viên Tuổi trẻ rơi vào cảnh hoang tàn, nhiều diện tích bị “xẻ thịt” thành những công trình kiên cố để kinh doanh.

Công viên Tuổi trẻ được đầu tư xây dựng với số tiền hàng chục tỷ đồng, được kỳ vọng là không gian xanh của thành phố. Thế nhưng, sau 20 năm, thực trạng của dự án lại khiến rất nhiều người cảm thấy đau lòng.

Ý thức của người dân, cộng với sự buông lỏng quản lý đã khiến hồ Thanh Nhàn nằm trong dự án Công viên Tuổi trẻ trở nên ô nhiễm trầm trọng. Không chỉ vậy, nhiều hạng mục vui chơi bỏ hoang, xuống cấp và gỉ sét.

Trái ngược với cảnh hoang hóa bên trong công viên thì ngay tại cổng chính, nhà hàng, tiệc cưới lại "mọc" lên. Theo bản vẽ quy hoạch Công viên Tuổi Trẻ điều chỉnh cục bộ năm 2007, không có vị trí nào được dành cho những nhà hàng, trung tâm tiệc cưới. Trong khi đó, khoảng 1.000 hộ dân phải sống trong các điều kiện xuống cấp, khó khăn bởi dự án treo. Việc xây dựng, cơi nới nhà cửa của người dân cũng gặp nhiều hạn chế.

Người dân “sống treo” hàng chục năm tại dự án công viên chậm tiến độ Người dân “sống treo” hàng chục năm tại dự án công viên chậm tiến độ

VTV.vn - Chậm tiến độ hơn 17 năm, dự án công viên Tuổi trẻ (Hà Nội) đang khiến khoảng 1.000 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu phải sống trong các điều kiện xuống cấp, khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước