Cụ bà 94 tuổi tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám

Hà Mi - A Lộc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Sau khi truyền dịch tại Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn (xã Hóa An, TP Biên Hoà, Đồng Nai), cụ bà 94 tuổi bất ngờ tử vong.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà sau khi truyền dịch tại phòng khám đa khoa trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, cụ bà Phạm Thị Chẩm (94 tuổi, quê ở An Giang) được người nhà đưa đến Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn (Bùi Hữu Nghĩa, xã Hóa An) để truyền nướctrong tình trạng mệt. Bác sĩ chuẩn đoán bà Chẩm bị tụt huyết áp, suy nhược cơ thể nên được chỉ định truyền dịch. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch một lúc, bệnh nhân sùi bọt mép, khó thở. Dù được bác sĩ cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Hiện Thanh tra Sở đang tiến hành làm việc nên chưa có kết luận về vụ việc.

Nguyên nhân chính thức vụ 4 trẻ sinh non tử vong Nguyên nhân chính thức vụ 4 trẻ sinh non tử vong

VTV.vn - Đã có nguyên nhân chính thức sau buổi họp Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước