Cử hành trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 09:53 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đúng 7h30 sáng nay (27/9), tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức quốc tang.

Cử hành trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời 45 năm hoạt động và công tác của đồng chí Trần đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, luôn đặt lợi ích của đảng, của dân tộc lên trên hết được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Cử hành trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong công tác, đồng chí Trần Đại Quang là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc có ý chí chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong những giây phút cuối cùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến đã tiễn đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra linh xa.

Cử hành trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3.
Cử hành trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.

Linh cữu Chủ tịch nước được chuyển lên cỗ linh xa

Đoàn linh xa chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đi trên những tuyến đường của Thủ đô Hà Nội lần cuối cùng để trở về với quê nhà của ông, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước