Cục Hàng không đặt máy đo thân nhiệt tại các sân bay

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ hành khách quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ được soi chiếu thân nhiệt.

Đây là hoạt động khẩn cấp phòng chống dịch cúm A/H7N9 trước thực tế dịch cúm này đang lan nhanh tại một số tỉnh của Trung Quốc.

Tại 2 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện đo thân nhiệt từ xa cho hành khách 24/24h. Bất cứ hành khách nào có dấu hiệu sẽ được kiểm tra y tế, cách ly và chuyển đến bệnh viện để quản lý và xét nghiệm.

Do cúm A đang tăng nhanh tại một số tỉnh của Trung Quốc nên ngay cả hàng hóa, vật dụng của hành khách đến từ vùng dịch cũng được khử khuẩn. Các cơ quan chức năng cũng vận động hành khách đến và đi từ vùng dịch không ăn uống các sản phẩm từ gia cầm. Đến thời điểm này, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu sốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước