Cuộc gặp Hà Nội: Bình luận trực tiếp về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/02/2019 11:50 GMT+7

VTV.vn - Các khách mời trong chương trình Cuộc gặp Hà Nội đã đưa ra những bình luận tích cực về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Cập nhật những hình ảnh và thông tin mới nhất từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, chương trình Cuộc gặp Hà Nội đã đưa ra những phân tích cụ thể về triển vọng của sự kiện quan trọng này. Chương trình có sự tham gia của hai khách mời là TS Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao và ông Nguyễn Vinh Quang – Cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát triển quốc tế.

Theo hai khách mời, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 có thể đi tới những kết quả tốt đẹp cho hai phía.

"Tôi là người đã từng chứng kiến nhiều cuộc đàm phán gay cấn, khi hai bên có lập trường còn xa nhau, những cuộc đàm phán này thường khi bắt đầu sẽ bị để ý kỹ từ ngôn ngữ cơ thể, cái bắt tay, nụ cười, đến lời nói. Điều đặc biệt ở lần Hội nghị lần này là không có sự căng thẳng như trong các hội nghị trước đây. Đây là dấu hiệu mở đầu cho một kết quả lạc quan, qua ngôn ngữ cơ thể đã thấy điều đó. Chúng ta có thể kỳ vọng", ông Nguyễn Vinh Quang cho biết.

"Qua những phát biểu gần đây của hai nhà lãnh đạo cho thấy lòng tin của họ rất lớn" - ông Nguyễn Vinh Quang phân tích tiếp - "Chuyến đi của Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam rất đặc biệt, mất 2 ngày 2 đêm nhưng ông vẫn vui vẻ. Động cơ nào cho điều đó? Tôi cho rằng ông Kim Jong-un đang nghĩ tới thành công. Tới hiện tại, qua phát biểu của ông thì càng thấy rõ điều đó".

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, TS Trần Việt Thái khẳng định có thể kỳ vọng vào kết quả thành công của của Hội nghị thượng đỉnh lần này.

"Có thể nói, hai nhà lãnh đạo rất tự tin trong tương tác với nhau, tương tác với báo chí. Đây là điểm mới, khác với cuộc gặp tại Singapore, với những cuộc gặp khác" - TS Trần Việt Thái nói - "Hai bên đi vào thực chất hơn. Ông Trump phát biểu rằng vấn đề tốc độ trong phi hạt nhân hóa không quan trọng đối với Mỹ. Như vậy, Mỹ đã có điều chỉnh".

"Điểm thứ ba là ông Kim Jong-un tỏ ra tự tin và khẳng định sẽ làm tốt nhất có thể để hội nghị thành công. Như vậy họ tự tin vào kết quả đạt được. Rõ ràng, sự chuẩn bị giữa hai bên trước cuộc họp kín rất kỹ lưỡng. Họ đã đạt được những đồng thuận nhất định để tới cấp cao nhất có thể chốt được và đưa ra ký kết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước