Cuối tuần, bão số 6 vào miền Trung, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Nguyễn Hương-Thứ tư, ngày 06/11/2019 06:55 GMT+7

VTV.vn - Dự báo ngày 9/11, bão có thể mạnh cấp 11, giật cấp 13, có khả năng đi vào đất liền miền Trung, gây ra một đợt mưa lớn vào cuối tuần này.

Tối qua (5/11), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 6 trong năm nay trên Biển Đông. Sáng sớm nay (6/11) bão số 6 giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm ở giữa Biển Đông.

Dự báo trong 1-3 ngày tới, bão tích tụ năng lượng và gia tăng cường độ, đến sáng sớm ngày 9/11 có thể bão mạnh đến cấp 11, giật cấp 13. Sau đó bão có khả năng đi vào đất liền miền Trung, gây ra một đợt mưa lớn vào cuối tuần này.

Trước mắt hoàn lưu bão chủ yếu gây thời tiết xấu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Trong đó, huyện đảo Hoàng Sa và phía Bắc huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa giông kèm lốc xoáy, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Miền Bắc dự báo 2 ngày tới (7-8/11) sẽ có thêm không khí lạnh bổ sung xuống, duy trì trạng thái ngày nắng hanh, đêm rét. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch hơn 10 độ. Buổi trưa 27-30 độC , đêm chỉ 17-20 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước