Cứu sống bệnh nhi bị cọc đâm xuyên ngực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/11/2016 20:39 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cứu sống em bé 5 tuổi, trong tình trạng rất nguy kịch.

Hơn 1 tháng trước, bé trai này bị ngã từ tầng 2 xuống, rơi đúng vào cọc rào sắt nhọn nên bị cọc đâm xuyên ngực, thủng tim, phổi, chảy máu rất nhiều.

Khi bé nhập viện vào Bệnh viện Thống Nhất, tình trạng rất nguy kịch không thể chuyển viện, dù không có chuyên khoa nhi nhưng các bác sĩ đã áp dụng quy trình báo động đỏ, hội ý với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 để cấp cứu cho bé, sau đó mới chuyển bé sang Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Hiện cháu bé đã khỏe mạnh và đã được xuất viện.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước