Đã đến lúc hợp pháp hóa cá cược bóng đá?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 12:51 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, hoạt động cá độ có thể thu về cho bóng đá Việt Nam từ 150-200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cá độ hợp pháp sẽ góp phần ngăn chặn nguồn ngoại tệ lớn chảy ra nước ngoài.

Những ngày qua, báo chí nước ngoài đã giật mình về con số hơn 7.600 tỷ đồng tiền cá độ trong hai đường dây vừa bị triệt phá tại Việt Nam. Qua đó có thể thấy, nhu cầu cá độ của người dân rất lớn. Mỗi năm, hàng tỷ USD cá độ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tờ VnExpress nhận định: Cá độ là một nhu cầu, khi cấm, người dân vẫn sẽ lén lút làm. Nếu Nhà nước quản lý tốt, cá độ sẽ không khác xổ sổ kiến thiết “ích nước, lợi nhà”, vì khi thắng người dân có tiền, còn thua sẽ đóng góp vào xây dựng thể thao nước nhà.

Cũng theo một nghiên cứu về ngành vui chơi có thưởng của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết, 64,7% người dân cho rằng mở rộng cửa cho cá độ hợp pháp sẽ tăng thu ngân sách, 47% tin dịch vụ này tạo nhiều việc làm, còn 46,2% khẳng định, sẽ ảnh hưởng tích cực đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước