Đã khống chế được ổ dịch tả lợn tại Bến Tre

VTV9-Thứ sáu, ngày 08/03/2019 09:10 GMT+7

VTV.vn - Sau khi phát hiện và tiêu hủy toàn bộ ổ dịch tả lợn tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đến nay tỉnh chưa phát hiện thêm bất kỳ ổ dịch tả lợn nào trên địa bàn.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, trường hợp phát hiện ổ dịch tả lợn nói trên chỉ là 1 trường hợp cá biệt. Được biết, bệnh dịch tả lợn vừa xuất hiện là dạng bệnh truyền thống, đa phần hộ chăn nuôi lợn đều khó gặp phải do hiện nay đã có nhiều loại vaccine tiêm phòng bệnh. Trường hợp tiêu hủy hơn 100 con lợn vừa qua là do chủ nuôi chưa tiêm phòng kịp. Mặt khác, do đang có dịch tai xanh, sức đề kháng của lợn bị giảm sút nên dẫn đến việc đàn lợn này nhiễm bệnh tả lợn truyền thống.

Ngay sau khi phát hiện bệnh, Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre đã khoanh vùng, cung cấp vaccine tiêm phòng cho toàn bộ khu vực có dịch và các hộ lân cận. Đến nay, dịch tả lợn truyền thống và dịch tai xanh trên địa bàn cơ bản đã được khống chế, không có dấu hiệu bị lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, để phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc, mới đây tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn tạm ngừng nhập lợn vào tỉnh.

Hiện tỉnh Bến Tre có gần 10 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật trên cạn hoạt động 24/24 giờ với mục đích kiểm soát việc vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh.


Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 10 tỉnh, thành Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 10 tỉnh, thành

VTV.vn - Tỉnh Thái Nguyên là địa phương tiếp theo xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, đến nay đã có 10 tỉnh, thành có dịch bệnh này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước