Đà Nẵng: 150 trường hợp tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 có kết quả âm tính

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/03/2020 20:07 GMT+7

Máy đo thân nhiệt từ xa được lắp đặt để kiểm tra thân nhiệt cho các đại biểu dự hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ở Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 12/3, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm KSBT TP Đà Nẵng cho hay Trung tâm đã xét nghiệm 150 mẫu cho kết quả âm tính từ khi phát hiện 2 ca người Anh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết 150 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó có F1 của 2 du khách người Anh và một phần F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 35.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc 1 bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc với bệnh nhân thứ 35 là sai sự thật. Cả bác sĩ trực tiếp khám cho bệnh nhân thứ 35 và 9 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân này đều đã có kết quả âm tính. Theo quy định, họ vẫn thực hiện cách ly tại bệnh viện trong 14 ngày.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 35 tại Đà Nẵng từng đến viện khám nhưng được cho điều trị ngoại trú? Ca nhiễm COVID-19 thứ 35 tại Đà Nẵng từng đến viện khám nhưng được cho điều trị ngoại trú?

VTV.vn - Hành trình di chuyển của bệnh nhân 29 tuổi ở Đà Nẵng mắc COVID-19 cho thấy bệnh nhân từng đi khám bệnh vào ngày 8/3 tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng được điều trị ngoại trú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước