Đà Nẵng đồng ý cho xây kè chống sạt lở tại khu vực biển Tiên Sa

VTV8-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Đà Nẵng vừa ra văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà và CTCP biển Tiên Sa thống nhất, cho phép xây dựng kè chống sạt lở tại dự án khu du lịch biển Tiên Sa.

Dự án khu du lịch biển Tiên Sa là khu vực có 40 móng biệt thực xây không phép tại bán đảo Sơn Trà, đã bị dừng thi công từ ngày 19/3. Tuy nhiên, đất đá đào xới tại khu vực dự án đã theo nước mưa trôi xuống bãi biển phía dưới, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ sạt lở, trượt đất khối lượng lớn.

Trước tình hình cấp bách nêu trên, căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý cho Công ty cổ phần biển Tiên Sa xây khẩn cấp 10 đoạn kè bằng đá hộc chiều dài tổng cộng khoảng 1.740m tại những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở lớn nhất.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng kè, chủ đầu tư phải trồng cây xanh để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường tại khu vực. Công trình chống sạt lở phải khẩn trương hoàn thành trước ngày 31/8.

Đà Nẵng: Khu vực biển Tiên Sa bị sạt lở Đà Nẵng: Khu vực biển Tiên Sa bị sạt lở

VTV.vn - Bãi biển Tiên Sa - một trong những vịnh biển đẹp nhất của Đà Nẵng, đang bị xâm thực bởi bùn đỏ và đất sét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước