Đà Nẵng đưa đối tượng mại dâm vào... danh sách bảo vệ khẩn cấp

Văn Đức, Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - TP Đà Nẵng đã ra quyết định đưa các đối tượng mại dâm vào danh sách những người phải được bảo vệ khẩn cấp tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Quyết định số 1010/QĐ-UBND cho phép tiếp nhận người bán dâm có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục vào cơ sở bảo trợ xã hội của UBND thành phố Đà Nẵng vừa có hiệu lực cách đây vài ngày được dư luận đánh giá như "phao" cứu sinh, chăm sóc, bảo vệ người bán dâm đầu tiên trên cả nước. Theo đó, việc tiếp nhận đối tượng mại dâm vào cơ sở bảo trợ xã hội không bị coi là xử lý vi phạm hành chính; đây là những người có nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng tình dục như: bị người khác dụ dỗ, gạ gẫm, đe dọa, ép buộc thực hiện hành vi tình dục...

Mặc dù có những dư luận trái chiều nhưng nhìn chung quyết định này đã được sự đồng tình của đông đảo các tầng lớp xã hội tại địa phương này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước