Đà Nẵng: Lợi dụng quy hoạch treo, nhiều người xây nhà chờ đền bù

Thanh Nga, Lê Huy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/09/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường hợp đã lợi dụng các dự án quy hoạch treo kéo dài để xây nhà nhằm trục lợi tiền đền bù giải tỏa.

Dự án quy hoạch nhà ga TP Đà Nẵng được công bố từ năm 2005. Sau hơn 10 năm, dự án này vẫn chưa được triển khai. Người dân sống trong khu vực rất bức xúc bởi muốn tách thửa làm mới nhà đều không được. Do vậy, nhiều người đánh liều xây dựng trái phép trên đất đã quy hoạch.

Bên cạnh đó, do bị dự án quy hoạch treo chiếm đất sản xuất nông nghiệp nên nhiều địa phương tiếc đất, đã tiếp tục vận động người dân sản xuất trên đất đã quy hoạch.

Dự án kéo dài qua nhiều đời lãnh đạo nên đến khi tái khởi động mới nhận ra công tác quản lý đã bị buông lỏng. Đây cũng là cơ hội để cho những trường hợp xây nhà không phép chuyển nhượng bất hợp pháp. Hơn 100 trường hợp vi phạm tại dự án thoát nước Khe Cạn trên địa bàn TP Đà Nẵng là một ví dụ. Việc người dân xây nhà nhằm trục lợi tiền đền bù giải tỏa là một việc làm sai trái, nhưng nếu dự án không quy hoạch treo thì người dân cũng không thực hiện được hành vi sai trái này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước