Đà Nẵng tích cực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/05/2019 06:22 GMT+7

VTV.vn - Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi đang được Đà Nẵng triển khai tích cực khi dịch đã xuất hiện tại các địa phương lận cận.

Tại Đà Nẵng, nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi là rất cao. Hàng ngày có từ 3.000 - 4.000 con lợn được vận chuyển qua thành phố này. Công tác phòng chống dịch đang được triển khai tích cực.

Hai chốt kiểm dịch trạm Kim Liên quận Liên Chiểu và trạm Hòa Phước, huyện Hòa Vang luôn có lực lượng túc trực 24/24. Tất cả xe chở động vật khi ra vào được giám sát chặt chẽ để phun thuốc tiêu độc, khử trùng. Ngành thú y thành phố khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên theo dõi đàn lợn. Nếu phát hiện lợn bệnh, lợn ốm và chết không rõ nguyên nhân phải báo ngay cơ quan thú y.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước