Đà Nẵng tiến tới "xóa sổ" thuyền thúng

Thuận Phong (VTV8)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 13:05 GMT+7

VTV.vn - Ngành nông nghiệp TP Đà Nẵng đưa ra đề án "xóa sổ" thuyền thúng và tàu cá dưới 20 CV do đây là loại phương tiện đánh bắt gần bờ hiệu quả kinh tế không cao.

Để mở rộng không gian bờ biển Đà Nẵng, nhất là đoạn từ phường Mân Thái, quận Sơn Trà đến sát chân núi Sơn Trà thành bãi tắm du lịch, ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã đưa ra đề án “xóa sổ” thuyền thúng và tàu cá dưới 20 CV.

Giải pháp để xóa bỏ dần thuyền thúng, thuyền dưới 20 CV đến năm 2020 là thành phố Đà Nẵng sẽ thu mua lại toàn bộ với giá từ 20 - 30 triệu đồng/chiếc và hỗ trợ mỗi ngư dân 10 triệu đồng/người. Nhưng đây không phải là giải pháp căn cơ, bởi nghề khai thác hải sản đã nuôi sống gia đình ngư dân từ bao đời nay.

Trong số thuyền công suất dưới 20 CV, có đến gần 500 thuyền thúng. Theo đề án, năm 2017 sẽ giảm số thuyền thúng xuống còn một nửa, khoảng 200 chiếc. Như vậy, trên 800 ngư dân sẽ không còn phương tiện làm ăn, trong khi nhiều người đã lớn tuổi đã quen và chỉ thích hợp với nghề đi biển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước