Đại biểu Quốc hội liên tục tranh luận với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/06/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Đáng chú ý trong phiên trả lời chất vấn sáng nay (15/6), nhiều đại biểu đã liên tục tranh luận với phần giải trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sáng nay (15/6), Quốc hội đã tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Đây là phiên chất vấn được nhiều đại biểu từ các địa phương chất vấn nhất. Khoảng 50 đại biểu đã đặt câu hỏi và 19 đại biểu đã liên tục chất vấn lại Bộ trưởng sau mỗi phần giải trình.

Nội dung chất vấn tập trung vào việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của đất nước, trong khi vốn nhà nước lại đang dư thừa.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã gặp khá nhiều khó khăn với các câu hỏi chất vấn, nhất là những quy định chưa phù hợp của Luật Đầu tư công và Nghị định 15 và 30 của Chính phủ, hay thắc mắc về việc có hay không việc xin - cho trong cấp vốn cho các dự án tại các địa phương.

Cũng trong phiên chất vấn này, nhiều câu hỏi đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời thay và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải trình cho rõ ràng hơn.

Ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư chưa cương quyết, còn nể nang các địa phương khiến giải ngân chậm Bộ Kế hoạch và đầu tư chưa cương quyết, còn nể nang các địa phương khiến giải ngân chậm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Không có chuyện xin cho trong bố trí vốn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Không có chuyện xin cho trong bố trí vốn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước