Đại học Việt Nhật - Điểm sáng hợp tác giáo dục hai nước

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 07:08 GMT+7

VTV.vn - Đại học Việt - Nhật được coi là một mô hình mới về kết hợp nghiên cứu và đào tạo, tự chủ đại học, liên kết đại học và doanh nghiệp.

Tháng 9/2016, trường Đại học Việt - Nhật khai giảng khóa đầu tiên cho các chương trình đào tạo bậc cao học. Việc trường Đại học Việt - Nhật đi vào hoạt động là điểm sáng trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản trong năm qua.

Tương tác với giảng viên từ Nhật Bản qua Internet, hay tự học với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên người Nhật. Sinh viên theo học tại trường Đại học Việt - Nhật có cơ hội tiếp thu kiến thức từ những giảng viên giàu kinh nghiệm của các trường đại học danh tiếng của Nhật Bản như Đại học Tokyo, Osaka, Ritsumeikan… mà không cần phải sang Nhật Bản.

Trường Đại học Việt - Nhật được thành lập vào tháng 7/2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên và tổ chức đào tạo 6 chương trình thạc sĩ là khu vực học, kỹ thuật hạ tầng, quản trị kinh doanh, kỹ thuật môi trường, công nghệ nano và chính sách công. Các chương trình đào tạo được xây dựng, triển khai trên cơ sở chương trình gốc chuyển giao từ Nhật Bản. Hiện nay, khoảng 14 trường đại học tại Nhật đã cử giáo viên tham gia giảng dạy tại trường. Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA để phái cử chuyên gia, hỗ trợ trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất cho trường.

Với chương trình học xây dựng theo phong cách Nhật Bản, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, trường Đại học Việt - Nhật được kỳ vọng sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, đồng thời là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước