Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo người lao động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 21:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trước hiện tượng một số công ty môi giới lừa đảo người lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo với người lao động:

1) Không sử dụng các công ty môi giới yêu cầu trả phí quá cao.

2) Việc nhập cảnh vào Nhật Bản bằng visa ngắn hạn như visa du lịch, sau đó có thể tìm được việc làm tại Nhật Bản ngay lập tức và đổi sang visa dài hạn là điều không thể xảy ra.

3) Khi đóng các loại phí cho công ty môi giới phải giữ lại và bảo quản cẩn thận biên lai thu tiền. Trong trường hợp phát hiện bị lừa đảo, nếu không có biên lai thu tiền sẽ không thể lấy lại được số tiền đã đóng.

4) Trường hợp gặp phải các rắc rối cần liên hệ ngay cho các tổ chức, cơ quan của Nhà nước Việt Nam như công an... để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cảnh báo lừa đảo người lao động đi Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn Cảnh báo lừa đảo người lao động đi Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn

VTV.vn - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về việc một số môi giới đang lừa đảo người lao động có thể sang Nhật Bản làm việc bằng visa tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước