Đài THVN xuất sắc đoạt hai giải A tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2017

PV-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Hai tác phẩm "Nơi ấy có thầy" và "Dáng đứng Việt Nam" của Đài THVN đã vinh dự đoạt giải A tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2017.

Lễ tổng kết và trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 đã được tổ chức vào tối qua (21/6) tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Hơn 1.800 tác phẩm được lựa chọn chặt chẽ từ các cấp hội trên cả nước gửi dự Giải, là mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tất cả 63/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố gửi tác phẩm dự giải, khẳng định uy tín và sức thu hút cao của Giải.

Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đây là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, được đầu tư bài bản. Thông qua tác phẩm, thấy được công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, sự dấn thân, lòng yêu nghề và cách thể hiện đầy sáng tạo của các nhà báo.

Tại Giải Báo chí quốc gia năm nay, Đài THVN đã vinh dự đoạt hai giải A, hai giải B và ba giải C.

Đài THVN xuất sắc đoạt hai giải A tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 - Ảnh 1.

Tác phẩm "Dáng đứng Việt Nam" đoạt giải A của nhóm tác giả Tạ Thị Bích Loan, Trần Quang Minh, Phạm Tuấn Bình, Phạm Thu Nga, Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Quốc Lê, Phan Lạc Long, Nguyễn Thu Yến, Phạm Thị Hải Bằng, Trần Việt Hưng, Nguyễn Kết Luận thuộc Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài THVN xuất sắc đoạt hai giải A tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 - Ảnh 2.

Tác phẩm: "Nơi ấy có thầy" giành giải A của tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông thuộc Liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải A:

- Tác phẩm "Dáng đứng Việt Nam" của nhóm tác giả Tạ Thị Bích Loan, Trần Quang Minh, Phạm Tuấn Bình, Phạm Thu Nga, Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Quốc Lê, Phan Lạc Long, Nguyễn Thu Yến, Phạm Thị Hải Bằng, Trần Việt Hưng, Nguyễn Kết Luận.

- Tác phẩm: "Nơi ấy có thầy" giành giải A của tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông.

Giải B:

- Tác phẩm "Cảm ơn cuộc đời" của nhóm tác giả Đặng Thị Diễm Quỳnh, Hoa Thanh Tùng, Trần Thu Trang, Lê Bảo An...

- Tác phẩm "Những người Nga phiêu lưu" của nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng Hoa, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Đức Thiện, Nguyễn Minh Cường.

Giải C:

- Tác phẩm "Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu cha và con" nhóm tác giả Lý Hải Thanh, Nguyễn Thị Diệp Chi, Trần Bích Thủy cùng ê kíp sản xuất chương trình, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí.

- Tác phẩm "Chị Mai" của nhóm tác giả Trần Thị Uyên Trang, Lý Của, Trung tâm THVN tại Thành phố Cần Thơ.

- Phóng sự "Titan... chảy máu" của nhóm tác giả Nguyễn Duy Thịnh, Minh Hùng, Đình Lộc, Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước