Đắk Lắk: Đình chỉ hoạt động phòng khám tư nhân gây chết người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/05/2018 18:29 GMT+7

Phòng khám của bác sĩ An hành nghề trái quy định. Ảnh: Báo NLĐ

VTV.vn - Theo quy định, phòng khám của bác sỹ An không được phép truyền dịch cho bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ nhanh chóng thanh tra và đình chỉ hoạt động phòng khám của bác sỹ Nguyễn Văn An ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ - nơi vừa xảy ra vụ truyền dịch gây chết người.

Trước đó, vào đêm 28/4, bà H'Nghin Niê (trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) có biểu hiện đau đầu, chóng mặt nên đã đến phòng khám của bác sỹ Nguyễn Văn An để khám.

Sau khi thăm khám, bác sỹ An đã tiến hành truyền dịch cho bệnh nhân. Chỉ ít phút sau, bà H'Nghin Niê có biểu hiện co giật, sùi bọt mép nên bác sỹ An đã tiến hành cấp cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ nhưng khi đến nơi thì bệnh nhân đã tử vong.

Nhiều phòng khám tư nhân tại TP.HCM mạo danh bệnh viện lớn Nhiều phòng khám tư nhân tại TP.HCM mạo danh bệnh viện lớn

VTV.vn - Tình trạng này đang diễn ra tại khu vực xung quanh Trung tâm y khoa Medic hay Bệnh viện Hòa Hảo ở TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước