Đăk Lăk họp khẩn vụ hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 18:18 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Krông Păk đã tổ chức một cuộc họp khẩn với các ngành chức năng để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước việc hơn 500 giáo viên có nguy cơ mất việc.

Từ khoảng 2010-2015, UBND huyện Krông Păk đã cho chủ trương hoặc trực tiếp ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế gần 600 giáo viên, liên quan đến 3 đời Chủ tịch UBND huyện. Trong đó, một chủ tịch huyện đã ký hơn 100 hợp đồng. 

Hai ngày trước, UBND huyện Krông Păk tổ chức họp thông báo, trong thời gian tới sẽ chỉ xét tuyển 83 chỉ tiêu, số còn lại hơn 500 người sẽ bị mất việc. Ngay sau khi thông báo, hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng và các giáo viên nằm trong diện chuẩn bị chấm dứt hợp đồng đã kéo lên UBND huyện Krông Păk để phản đối. 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã có công văn gửi Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh Đăk Lăk đề nghị giải quyết vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt giáo viên tại huyện Krông Păk.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước