Đăk Lăk: Khuyến cáo người dân không sử dụng giống mắc ca chưa rõ nguồn gốc

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 06:36 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Đăk Lăk có chỉ đạo với huyện, xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng giống cây mắc ca để đồng bào các dân tộc biết để thực hiện.

Cùng với việc không mở rộng diện tích trồng mới cây mắc ca, tỉnh Đăk Lăk còn khuyến cáo đồng bào các dân tộc không được sử dụng hạt, cây mắc ca ghép không rõ nguồn gốc, xuất xứ để trồng xen trong các vườn cà phê, hồ tiêu, chè nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại cho đồng bào.

Người dân chỉ nên trồng cây mắc ca bằng các giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận như H2, OC, 246, 816. Cũng theo Viện Khoa học Kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên, trọng lượng hạt và tỷ lệ nhân của các giống mắc ca này khá tốt so với vùng nguyên sản cũng như các khu vực trồng mắc ca trên thế giới.

Qua kiểm tra các vườn mắc ca trồng từ 7-8 năm nay cho thấy, cây phát triển khá tốt, nhưng tỷ lệ có quả không đạt, hoặc không đậu quả là khá cao, làm thiệt hại lớn cho bà con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước