Đăk Lăk: Một huyện bổ nhiệm thừa 32 hiệu phó, hơn 500 giáo viên

Công Dũng, Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 17:47 GMT+7

VTV.vn -Thông tin từ Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, tại huyện Krông Pắk đang ký hợp đồng thừa hơn 500 giáo viên và 32 cán bộ quản lý cấp phó tại các trường học do huyện quản lý.

Điều đáng nói là lãnh đạo huyện Krông Pắk không nắm được tình hình thực tế của ngành giáo dục địa phương, dẫn đến việc bổ nhiệm sai 32 hiệu phó và ký hợp đồng dư thừa so với biên chế hơn 500 giáo viên. Số giáo viên dư thừa này được các trường dùng kinh phí hoạt động và một số khoản thu khác để chi trả, nhưng mức lương trả cho các giáo viên này rất thấp, chỉ từ khoảng 1 đến 2 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, dư luận cũng đang quan tâm việc bổ nhiệm người nhà của Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Phụ trách Phòng giáo dục trong thời gian dài, còn chức danh Trưởng phòng thì bị bỏ trống từ năm 2015 cho đến nay. Vấn đề này đang tạo dư luận không tốt tại địa phương. Vì vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk cần nhanh chóng vào cuộc, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước