Đăk Lăk: Nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc điều trị bệnh

VTV8-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 12:37 GMT+7

Lượng thuốc cấp về các trạm y tế giảm 1/2.

VTV.vn - Từ năm 2015 đến nay, lượng thuốc cấp về cho các trạm y tế cấp xã, phường, bệnh viện đa khoa cấp huyện, tỉnh theo đề xuất hàng tháng đã giảm hơn một nửa so với trước.

Nguyên nhân do đấu thầu mua thuốc khám chữa bệnh của Sở Y tế Đăk Lăk trong hai năm 2014-2015 chỉ đạt 50% kế hoạch và đến nay, công tác đấu thầu thuốc cho năm 2016 vẫn chưa được Sở Y tế tỉnh tiến hành.

Điều này đã gây khó khăn cho việc chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, đồng thời tăng thêm chi phí cho người bệnh vì họ phải mua thêm thuốc từ bên ngoài. Thực trạng này đã kéo dài nhưng đến nay tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước