Đăk Lăk nhổ bỏ, tiêu hủy hơn 2 sào cần sa trồng trái phép

Thanh Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/07/2018 14:28 GMT+7

Công an tỉnh Đăk Lăk nhổ bỏ và tiêu hủy hơn 2 sào cần sa.

VTV.vn - Công an tỉnh Đăk Lăk vừa phát hiện và tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy hơn 2 sào cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê của một hộ dân.

Tổng số có 281 cây cần sa cao từ 1,2 - 2m được trồng trong rẫy cà phê của ông Y Cin Niê, trú tại buôn A Ring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar. 

Trước đó, trong khi lên thăm rẫy, ông Y Cin phát hiện trên đất của mình có nhiều cây lạ, nghi ngờ đó là cây cần sa nên đã báo với cơ quan chức năng để xử lý. 

Theo ông Y Cin trình báo, từ tháng 6/2008 ông đã cho một người đàn ông trú tại thôn 4, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, thuê đất với thời hạn 15 năm để trồng cà phê và ngô. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định số cây cần sa trên có thể do người đàn ông này trồng. Hiện cơ quan cơ chức năng đang điều tra vụ việc.

Đắk Nông phát hiện rẫy trồng hơn 1.000 cây cần sa Đắk Nông phát hiện rẫy trồng hơn 1.000 cây cần sa

VTV.vn - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện một rẫy trồng cây cần sa khá lớn tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước